Khơi thông dòng vốn cho phát triển kinh tế - xã hội và ngăn ngừa suy thoái
(Cadn.com.vn) - Nhìn lại năm 2008, có thể nói rằng đây là năm ngân hàng Việt
Nhằm ngăn chặn nguy cơ nước ta bị cuốn vào vòng xoáy suy thoái kinh tế toàn cầu, Chính phủ đã đưa ra nhiều gói giải pháp để kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, từ cuối tháng 10-2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã liên tục hạ mức lãi suất cơ bản, giảm mạnh lãi suất cho vay; đặc biệt là chỉ đạo các ngân hàng thương mại đi đôi với việc hạ lãi suất cho vay là tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất; xuất khẩu; nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu; phục vụ mùa cao điểm làm ăn cuối năm 2008 và dịp Tết Kỷ Sửu 2009. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã gặp gỡ trao đổi với đại diện lãnh đạo một số ngân hàng trên địa bàn TP.
![]() |
Ông Trần Xê, Giám đốc Ngân hàng An Bình (ABBank) Chi nhánh Đà Nẵng. |
Ông Trần Xê, Giám đốc Ngân hàng An Bình (ABBank) Chi nhánh Đà Nẵng: “Triển khai chương trình “Vốn Xuân doanh nghiệp”.
Từ ngày 24-11-2008, ABBank triển khai chương trình “Vốn Xuân doanh nghiệp” với 2.000 tỷ đồng nhằm góp phần thúc đẩy phát triển SXKD, kích cầu tiêu dùng trong giai đoạn cuối năm và dịp Tết Kỷ Sửu 2009 sắp đến.
Chương trình này ưu tiên cho các DN SXKD ngành Điện, các đơn vị thi công các công trình điện để kịp đóng điện phục vụ người dân vào dịp Tết Kỷ Sửu; DN vừa và nhỏ, các chủ cửa hàng, hộ gia đình SXKD các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng phục vụ Tết...
Tham gia chương trình này, ngoài việc được hưởng lãi suất vay ưu đãi, khách hàng còn được tặng 2 hợp đồng bảo hiểm Prevoir-VN tương ứng với mức giải ngân từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng; được tặng 2 thẻ Youcard/Visa Debitcard tài khoản 1 triệu đồng tương ứng với mức giải ngân từ 5 tỷ đến dưới 20 tỷ đồng; được tặng Coupon du lịch Thái Lan trị giá 500 USD, tương ứng với mức giải ngân từ 20 tỷ đồng trở lên.
Ông Trần Trọng Vinh, Phó Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongA Bank)
Ông Trần Trọng Vinh, Phó Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) Chi nhánh Đà Nẵng: “CBCNV được vay tiêu dùng lên đến 40 triệu đồng/người”.
Chi nhánh Đà Nẵng.
Khác với sự chọn lọc và kiểm soát chặt trong 3 quý đầu năm về hoạt động tín dụng, hiện nay, các ngân hàng đã đẩy mạnh cho vay, nhất là cho vay tiêu dùng vào dịp cuối năm 2008 và Tết Kỷ Sửu 2009 sắp đến.
Trong đó, DongA Bank là ngân hàng đi tiên phong với nhiều sản phẩm cho vay tiêu dùng đa dạng và mức vay lên đến 40 triệu đồng/người dành cho đối tượng là CBCNV.
Đồng thời, DongA Bank còn phối hợp với SIÊU thị BigC cho vay mua hàng trả góp ngay tại siêu thị với mức vay đến 100% giá trị đơn hàng (tối thiểu 3 triệu đồng và tối đa 15 triệu đồng); kết hợp với Cty CP Ô-tô Trường Hải hỗ trợ khách hàng vay tiền mua ô-tô trả góp đến 5 năm với hạn mức cho vay tối đa 70% giá trị xe mua (tài sản đảm bảo là chính chiếc xe mua) và tối đa 85% giá trị xe mua (tài sản đảm bảo là tài sản khác) nhằm góp phần giúp khách hàng “biến ước mơ thành sự thật”.
Ông Châu Phước Hòa, Giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB) Chi nhánh Đà Nẵng.
Ông Châu Phước Hòa, Giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB) Chi nhánh Đà Nẵng: “Dành 3.000 tỷ đồng cho vay xuất, nhập khẩu”.
Với số vốn này, ACB dành tài trợ cho các DN xuất khẩu theo các hình thức: tài trợ trước khi giao hàng, chiết khấu hối phiếu kèm theo bộ chứng từ và cho vay đảm bảo bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ hàng xuất khẩu, nhất là với các DN có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực xuất nhập có thể được tài trợ tín chấp nếu thỏa mãn các tiêu chí của ACB với mức tài trợ đến 90% giá trị hợp đồng ngoại thương và mức chiết khấu lên đến 98% trị giá bộ chứng từ; tài trợ cho các DN có nhu cầu bổ sung vốn lưu động để nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất hoặc thương mại, đặc biệt, các DN có thể thế chấp bằng chính lô hàng nhập (sắt thép, hạt nhựa, ô-tô, v.v...) với mức cho vay lên đến 80% giá trị lô hàng.
DN có thể vay bằng USD hoặc VND với lãi suất thấp theo USD và thủ tục vay đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng...
Bà Dương Bích Hằng, Giám đốc
Bà Dương Bích Hằng, Giám đốc Ngân hàng Kỹ Thương Việt
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Chi nhánh Đà Nẵng.
Trước hết, phải khẳng định rằng các DN vừa và nhỏ là đối tượng phục vụ chính của Techcombank ngay từ khi ngân hàng được thành lập. Hiện khách hàng là DN vừa và nhỏ của Techcombank Chi nhánh Đà Nẵng đã lên đến gần 1.000 đơn vị.
Trong giai đoạn siết chặt tín dụng vừa qua, DN vừa và nhỏ là thành phần kinh tế gặp khó khăn nhiều nhất về vốn cho SXKD. Vì vậy, ngay khi nhận được chỉ đạo của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc khơi thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế, ngăn ngừa suy thoái, Techcombank đã tập trung vốn, ưu tiên cho vay đối với DN vừa và nhỏ.
Trong đó, Techcombank Chi nhánh Đà Nẵng đảm bảo đủ nguồn vốn cho gần 1.000 DN vừa và nhỏ trên địa bàn TP vay, nhất là phục vụ mùa cao điểm làm ăn cuối năm 2008 và dịp Tết Kỷ Sửu 2009. Nhằm đảm bảo đồng vốn vay đến nhanh, kịp thời và sinh lãi hiệu quả đối với DN, Techcombank áp dụng lãi suất ưu đãi, điều kiện vay vốn đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh: 24 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ vay hợp lệ...
Ông Trương Thành Nam, Giám đốc
Ông Trương Thành Nam, Giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB) Chi nhánh Trung Việt: “Tăng thêm 30% nguồn vốn dành cho CBCNV vay mua nhà đất”.
Ngân hàng Phương Đông (OCB)
Chi nhánh Trung Việt.
Theo tôi, thị trường bất động sản, nhà đất ở cả nước nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng trong phần lớn thời gian của năm 2008 đóng băng chủ yếu là ở các dự án bất động sản lớn hay nhà đất ở các khu vực vùng ven. Còn đối với nhà đất ở khu vực trung tâm TP, khu vực “đắc địa”, nhất là nhà đất giải quyết chỗ ở cho CBCNV, cho người dân có thu nhập trung bình... vẫn có giao dịch.
Bằng chứng là trong năm vừa qua, trong khi nhiều ngân hàng khác trên địa bàn dừng việc giải ngân cho vay bất động sản nhưng OCB Chi nhánh Trung Việt vẫn giải ngân cho vay mua nhà trả góp bình thường đối với thành phần khách hàng này.
Đây cũng là mũi nhọn kinh doanh của OCB Chi nhánh Trung Việt trong nhiều năm qua. Hiện giá nhà đất đã xuống thấp, trong khi đó, lãi suất tiền gửi và giá vàng giảm mạnh, chứng khoán giảm sâu, giá USD biến động thất thường... sẽ là những yếu tố khiến nhà đầu tư có xu hướng quay lại thị trường bất động sản, hứa hẹn thị trường này sẽ “ấm lên” trong thời gian đến.
Nhằm góp phần kích cầu thị trường, OCB Chi nhánh Trung Việt đã tăng thêm 30% nguồn vốn dành cho vay bất động sản, trong đó ưu tiên cho vay mua nhà đất trả góp đối với CBCNV, người dân có thu nhập trung bình và các dự án bất động sản khả thi.
Phạm Hoàng